Máy bay quân sự gặp nạn, hai phi công hy sinh

Thứ sáu, 27/07/2018 11:10

Trong lúc máy bay Su-22U thuộc Quân chủng Phòng không- Không quân đang bay huấn luyện tại Nghệ An thì đã xảy ra sự cố, máy bay bị rơi. Vụ việc khiến 2 phi công hy sinh.

Nhiều người dân và lực lượng CA vào hiện trường khi phát hiện máy bay rơi. 

Khoảng 11 giờ 16 ngày 26-7 máy bay Su-22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân xuất phát từ sân bay Sao Vàng, H. Thọ Xuân, Thanh Hóa thực hiện bay huấn luyện theo kế hoạch thường xuyên và mất liên lạc lúc 11 giờ 35. Đến 12 giờ cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn ở khu vực đồi thuộc làng Dừa, xã Nghĩa Yên, H. Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Chị Trịnh Thị Duyên (trú xã Nghĩa Yên, H. Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết: “Lúc đó gia đình tôi mới ăn cơm trưa xong thì nghe có tiếng nổ rất to nhưng ai cũng nghĩ máy bay đang diễn tập thả bom. Tuy nhiên, một lúc sau chạy ra thì nhìn thấy một vùng khói đen trên trời. Khoảng vài phút sau thì máy bay rơi xuống quả đồi là khu vực trồng keo”.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã ào vào hiện trường để xem xét sự việc thì tìm thấy nhiều mảnh vỡ nghi của chiếc máy bay gặp nạn rơi xuống khu vực đồi keo và giao nộp cho cơ quan chức năng. Tiếp đó, người dân nhanh chóng báo cáo chính quyền địa phương. Sau đó, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị chức năng tại Nghệ An có mặt để phong tỏa hiện trường. Chiều cùng ngày, Bộ Quốc phòng cũng chỉ đạo Quân chủng Phòng không- Không quân, Bộ CHQS Nghệ An, Cục cứu nạn...  đến hiện trường hỗ trợ cứu nạn phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương có mặt kịp thời để cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm các phi công mất tích và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo đó, Bộ Quốc phòng đã huy động 220 người; 8 phương tiện  trực tiếp vào hiện trường để làm nhiệm vụ.

Được biết, vị trí xảy ra vụ máy bay rơi ở gần khu vực dân cư, cách trụ sở UBND xã Nghĩa Yên khoảng 5km, rất may không ảnh hưởng đến người dân.

Nhiều mảnh vỡ nghi của Su-22U.

Tại địa bàn xã Nghĩa Yên, H. Nghĩa Đàn chiều 26-7 trời vẫn còn mưa lác đác. Trước đó cơn mưa lớn vào buổi sáng đã khiến tuyến đường đất dẫn vào hiện trường vụ tai nạn máy bay trở nên nhão nhoét, bùn đất lầy lội. Công tác tiếp cận hiện trường và tìm kiếm thi thể các nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Hầu như các phương tiện cơ giới đều phải dừng khi cách hiện trường 2km rồi đi bộ vào hiện trường. Lực lượng chức năng đã lập chốt cách hiện trường khoảng 3km, những người ngoài không được vào khu vực chốt chặn. Dọc tuyến đường có hai chốt của lực lượng CSGT H. Nghĩa Đàn hướng dẫn, hàng trăm phương tiện của các lực lượng quân sự, công an, y tế đợi sẵn trên con đường vào hiện trường để sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi cần thiết.

Ông Quế (người dân ở xã Nghĩa Yên, H. Nghĩa Đàn) cho hay: “Lúc đó tôi đang đứng ở sân thì nhìn thấy máy bay đang chao liệng từ bên này sang bên kia sau đó nghe tiếng máy bay nổ rất lớn. Tôi nói với vợ là máy bay đâm vào núi rồi nhưng vợ tôi đoán có thể do nổ bom. Một lúc sau thì thấy khói bốc lên trên khu vực núi nên hô mọi người chạy vào hiện trường xem sự thể thế nào. Trên đường đi tôi có điện cho CAX Nghĩa Yên để thông báo về sự việc”.

Theo thông tin từ Thông tấn quân sự Bộ quốc phòng, khi gặp sự cố, máy bay Su-22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân do Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 921 (1978, quê ở P. Lê Lợi, TX Sơn Tây, Hà Nội), Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921 (1972, quê ở Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình) thực hiện bay huấn luyện theo kế hoạch thường xuyên và mất liên lạc lúc 11 giờ 35. Sau đó, máy bay này được phát hiện rơi ở khu vực làng Dừa, xã Nghĩa Yên, H. Nghĩa Đàn. Hai phi công Khuất Mạnh Trí và Phạm Giang Nam đã hy sinh.

Ông Chu Văn Sáu (một người dân chứng kiến vụ việc) nhận định: “Khoảng hơn 11 giờ, người dân thấy máy bay lảo đảo trên không nhiều lần và đang bốc cháy. Tôi nghĩ có thể người lái máy bay cố gắng điều khiển để tránh đâm vào nhà dân nên đã lảo đảo trên không rồi mới rơi xuống núi”.

Tối cùng ngày, công tác tìm kiếm đưa thi thể hai phi công Khuất Mạnh Trí và Phạm Giang Nam ra khỏi hiện trường đã hoàn tất. Hiện lực lượng chức năng đang đưa thi thể 2 phi công về Nhà tang lễ Quân khu 4 (TP Vinh, Nghệ An) để làm thủ tục an táng.

D.H